Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Anh mới đây cho biết họ đã phát hiện 1 hệ nhóm máu mới. Thành tựu nghiên cứu này được cho là sẽ giúp các bác sĩ xác định và điều trị một số căn bệnh hiếm gặp có liên quan đến tình trạng không tương thích nhóm máu.

Các hệ nhóm máu phổ biến là ABO và Rh.   

Theo nhóm nghiên cứu tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, hệ nhóm máu mới được đặt tên là Er. Đây là hệ nhóm máu thứ 44 trong tổng số các hệ nhóm máu được biết hiện nay. Các hệ nhóm máu phổ biến là ABO và Rh.

Nhóm nghiên cứu cho biết, hệ nhóm máu mới được phát hiện có 5 kháng nguyên khác nhau, đều có liên hệ với 1 loại protein gọi là Piezo1. Đây là loại protein có trên bề mặt hồng cầu của người có hệ nhóm máu Er.

Theo kế hoạch, Hiệp hội Truyền máu Quốc tế sẽ tiến hành họp để phê duyệt và xác nhận hệ nhóm máu mới này vào cuối năm nay.

Nhóm nghiên cứu cho biết, việc phát hiện 1 hệ nhóm máu mới có thể giúp các bác sĩ phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho những bệnh nhân có nhóm máu này, đặc biệt là các trường hợp không tương thích nhóm máu giữa thai phụ và thai nhi.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *