Bên bờ hạnh phúc

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), 14 thành viên của liên minh quân sự này đêm 13/10 đã ký kết một ý định thư, trong đó đặt mục tiêu trang bị các hệ thống phòng không chung.  

Ảnh minh họa

14 thành viên của NATO, trong đó có Anh và Đức, đã ký kết ý định thư về sáng kiến trang bị hệ thống phòng không chung mang tên “Lá chắn bầu trời châu Âu”. Đại diện Estonia không có mặt tại lễ ký kết, song cho biết Estonia cũng sẽ tham gia sáng kiến này.

Bà Christine Lambrecht – Bộ trưởng Quốc phòng Đức: “Việc ký kết ý định thư thể hiện trách nhiệm đảm bảo an ninh chung tại châu Âu. Điều quan trọng nhất là sáng kiến này giúp các nước không chỉ tiết kiệm được phi phí mua sắm khí tài quân sự, mà còn giảm chi phí vận hành. Kết quả là các bên cùng có lợi.”

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết thêm các nước đã lên kế hoạch mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, IRIS-T của Đức, và sẽ thảo luận việc trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow 3 của Israel./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *