Bên bờ hạnh phúc

Trong những ngày qua, vấn đề ô nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại của Nhật Bản đã một lần nữa trở thành đề tài nóng của dư luận trong nước và quốc tế. Công ty Điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1, mới đây thông báo đã đo được chỉ số phóng xạ rất cao tại một số bể chứa nước nhiễm xạ tại đây. Trước tình hình đó, hôm 3/9, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ chi tới 47 tỷ yên, tương đương 470 triệu đôla Mỹ, để giải quyết, đồng thời cam kết sẽ giữ vai trò chỉ đạo trong công cuộc tẩy sạch ô nhiễm tại khu vực này.

Các chuyên gia điều tra bề mặt một thùng chứa nơi được xác định có rò rỉ khoảng 300 tấn nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. (Ảnh: ajw.asahi.com)

Theo TEPCO, lượng phóng xạ có nồng độ lên tới 1.800 milisievert/giờ đã được phát hiện tại các bể chứa nước nhiễm xạ của nhà máy Fukushima số 1 hôm 31/8. Con số này cao gấp 18 lần so với mức phóng xạ đo được ở cùng các bể chứa hôm 22/8 và có thể gây thiệt mạng cho con người chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ. Trước đó, hồi đầu tháng 8, TEPCO cũng thừa nhận có tới 300 tấn nước nhiễm xạ cao đã rò rỉ từ một bể chứa, buộc giới chức Nhật Bản phải nâng mức đánh giá tình trạng nhiễm xạ lên cấp độ 3 – cấp độ nguy hiểm trong Thang cảnh báo quốc tế về sự cố hạt nhân.

Theo giới quan sát, những thông tin trên cho thấy, TEPCO vẫn chưa thể kiểm soát được quy mô của cuộc khủng hoảng hạt nhân dù đã hơn 2 năm trôi qua kể từ sau thảm họa động đất kéo theo sóng thần hồi tháng 3/2011. Ông Shinichi Tanaka, chủ tịch Cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản, đã lên tiếng chỉ trích sự bất cẩn của TEPCO trong quản lý nguồn nước nhiễm xạ. Ông Tanaka thừa nhận, việc khắc phục hậu quả tại nhà máy Fukushima số 1 vẫn đang rất khó khăn. Theo ông, Nhật Bản có thể sẽ phải đổ nước nhiễm xạ sau khi xử lý ra biển: “Tình hình tại nhà máy Fukushima số 1 đang thay đổi từng ngày tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chính phủ sẽ can thiệp và đưa ra những chỉ đạo nghiêm ngặt.”

Với kế hoạch hành động trị giá gần 500 triệu đôla, chính phủ Nhật sẽ xây một bức tường băng bằng cách sử dụng các ống làm lạnh xung quanh các lò phản ứng nhằm ngăn chặn nước ngầm tiếp xúc với lượng nước bị nhiễm xạ. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước nhiễm xạ cũng sẽ được nâng cấp để lọc lượng nước làm mát các thanh nhiên liệu đang ngày càng tăng.

Giới phân tích cho rằng, việc Chính phủ Nhật Bản sử dụng nguồn ngân sách dự phòng là biện pháp cần thiết trong tình huống khẩn cấp này. Đây cũng là biện pháp thiết yếu để giải quyết tình trạng nguồn nước đang ngày càng bị nhiễm xạ cao, và thể hiện trách nhiệm của chính phủ trong việc dốc toàn lực xử lý vấn đề này.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *