Bên bờ hạnh phúc

Ông Raghuram Rajan hôm qua (4/9) đã chính thức nhậm chức Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – tức Ngân hàng Trung ương nước này. Trở thành Thống đốc thứ 23 của RBI, ông Rajan được cho là sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn để vực dậy nền kinh tế Ấn Độ đang trong tình cảnh khó khăn khi đồng ru-pi bị mất giá nghiêm trọng, thâm hụt tài chính, cán cân thanh toán vãng lai lớn và tăng trưởng kinh tế giảm sút.

Ông Raghuram Rajan trở thành Thống đốc thứ 23 của RBI

Ông Rajan là giáo sư, nhà kinh tế trưởng tại Quỹ Tiền tệ quốc tế từ tháng 9/2003 đến tháng 1/2007 và nổi tiếng về dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Ông Rajan được bổ nhiệm làm Cố vấn kinh tế chính cho Bộ Tài chính Ấn Độ hồi tháng 8/2012.

Trong bài diễn văn đầu tiên sau khi nhận trách nhiệm lèo lái RBI tại kinh đô tài chính Mumbai, ông Rajan nhấn mạnh: "Đây không phải là thời gian dễ dàng. Nền kinh tế đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất. Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một chiếc cầu hướng tới tương lai, vượt qua những cơn sóng dữ trên thị trường tài chính toàn cầu".

Theo kế hoạch, tân Thống đốc RBI sẽ thành lập một số ủy ban để xem xét và tăng cường bộ khung chính sách tiền tệ, ổn định tài chính, cấp giấy phép cho các ngân hàng mới vào khoảng tháng 1/2014.

Ông Rajan nhấn mạnh, nhiệm vụ đầu tiên của RBI là ổn định tiền tệ để duy trì lòng tin của giới đầu tư về đồng ru-pi nhằm giảm lạm phát, trong khi nhiệm vụ của Chính phủ Ấn Độ hiện nay là vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định nền tài chính trong nước.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *