Bên bờ hạnh phúc

Đêm 22/10, Nga đã phóng vệ tinh đầu tiên của nước này được thiết kế nhằm cung cấp internet băng thông rộng.

Ảnh minh họa

Tên lửa Soyuz-2.1b đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga, mang theo vệ tinh có tên gọi Skif-D. Vệ tinh này được thiết kế với mục đích thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật mới cung cấp kết nối internet tốc độ cao. Vệ tinh được đưa lên quỹ đạo cao 8.070 km.

Ngoài vệ tinh Skif-D, tên lửa Soyuz-2.1b còn mang theo 3 vệ tinh khác của Nga, phục vụ ngành viễn thông. Theo Cơ quan vũ trụ liên bang Nga, đây cũng là lần đầu tiên Nga phóng tên lửa Soyuz dùng 1 loại nhiên liệu mới, thân thiện với môi trường.

Trong khi đó, cũng đêm 22/10, Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã phóng tên lửa mang theo 36 vệ tinh trong hệ thống vệ tinh internet băng thông rộng của công ty khởi nghiệp OneWeb có trụ sở tại Anh. Đến nay, OneWeb đã có 462 vệ tinh trên quỹ đạo, đạt hơn 70% số lượng cần thiết để bao phủ dịch vụ toàn cầu./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *