Bên bờ hạnh phúc

Bộ Ngoại giao Nga hôm 17/6 tuyên bố, Nga với tư cách là ủy viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ không cho phép mở các vùng cấm bay ở Syria, đồng thời cho rằng lời kêu gọi áp đặt vùng cấm bay này thể hiện sự không tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cảnh đổ nát tại thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib, miền Nam Syria ngày 13/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng đã chỉ trích kế hoạch trang bị vũ khí cho phe đối lập ở Syria của Mỹ và các nước phương Tây, đồng thời cho rằng hành động trên đi ngược lại các giá trị nhân đạo. Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) tại Bắc Ireland, Tổng thống Putin cho rằng, cả chính quyền Syria và lực lượng nổi dậy đều có trách nhiệm đối với tình trạng đổ máu tại quốc gia này.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough hôm 16/6 cho biết, Mỹ sẽ không vội vã can dự vào cuộc chiến tại Syria giống như đã từng đưa quân đến Iraq hồi tháng 3/2003.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *