Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Mỹ sáng 19/10 cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo về việc xuất 15 triệu thùng dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của nước này nhằm ổn định giá dầu trên thị trường sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu từ tháng 11 tới.

Các kho dự trữ dầu của Mỹ

Thông báo của Nhà Trắng cho biết quyết định xuất 15 triệu thùng dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược sẽ được Tổng thống Joe Biden công bố vào ngày 19/10, giờ Mỹ, tức đêm nay giờ Việt Nam. Đây cũng là đợt bơm dầu ra thị trường cuối cùng trong kế hoạch xả kho 180 triệu thùng dầu được phê duyệt vào đầu năm nay để đối phó với giá nhiên liệu tăng liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Theo các nhà phân tích, động thái mới nhất của Mỹ là nhằm ổn định thị trường năng lượng và bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới trước những tác động từ giá dầu sau khi OPEC+ thông báo kế hoạch cắt giảm 2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 11 tới.

Thông báo của Nhà Trắng đã khiến giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giao tháng 11 giảm 2,64 đôla (tương đương 3,1%) xuống còn 82,82 đôla/thùng trên sàn giao dịch New York, Mỹ.

Trong khi đó, giá mặt hàng này tại Châu Á thì tăng nhẹ. Giá dầu WTI giao tháng 11 tăng 0,8%, lên 83,5 đô-la một thùng, còn giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 0,2%, lên 90,25 đô-la một thùng vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 19/10 theo giờ Việt Nam.

Theo các chuyên gia, lệnh cấm nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga sắp tới và việc OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng đã góp phần duy trì giá dầu ở mức cao.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *