Tư lệnh các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã quyết định tạm đình chỉ việc huấn luyện tân binh Afghanistan sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công của lực lượng an ninh sở tại nhằm vào lực lượng an ninh quốc tế ở quốc gia Nam Á này.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 45 binh sĩ nước ngoài bị sát hại trong các vụ tấn công của các thành viên lực lượng an ninh Afghanistan. Riêng tháng 8 được xem là tháng đẫm máu nhất đối với quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan. Theo giới phân tích, động thái trên cho thấy lòng tin giữa Afghanistan và liên quân đang bị xói mòn.

Binh sĩ Afghanistan đang mất dần lòng tin vào các lực lượng NATO

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ quyết định tạm ngừng hoạt động huấn luyện trong khoảng từ 1-2 tháng để điều tra xem liệu những người mới được tuyển dụng vào lực lượng an ninh Afghanistan có quan hệ với phiến quân hay không đã thể hiện sự lo ngại đặc biệt của Washington đối với tình hình an ninh của quốc gia Nam Á này.
 

Có thể thấy, tình trạng gia tăng các vụ tấn công như trên đã ảnh hưởng tới sự hợp tác bảo đảm an ninh tại Afghanistan, đồng thời làm suy thoái nghiêm trọng lòng tin giữa các bên. Theo giới phân tích, việc liên tiếp xảy ra các vụ tấn công là biểu hiện cho thấy lòng tin của các binh sĩ Afghanistan đang bị xói mòn. Họ giận dữ vì những bế tắc trong các nỗ lực nhằm đem lại hòa bình cho Afghanistan, cũng như giận dữ với chính hành động của những lực lượng luôn khẳng định rằng sự có mặt tại đây của họ là để giúp đỡ đất nước Afghanistan.
 

Quả vậy, bên cạnh tình trạng “quân xanh đánh quân xanh” thì sự liều lĩnh có tổ chức của Taliban khi tấn công nhằm vào đầu não của lực lượng NATO tại Afghanistan trong thời gian gần đây đã báo hiệu sự mất kiểm soát tại đây. Các vụ tấn công cho thấy đảm bảo an ninh vẫn là vấn đề nhức nhối tại chiến trường Nam Á này, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang đẩy mạnh kế hoạch rút hết lực lượng chiến đấu vào cuối năm 2014.
 

Các chuyên gia cho rằng sự trỗi dậy của Taliban lẫn các vụ tấn công của quân chính phủ Afghanistan còn tạo sức ép buộc các nước đang tham chiến tại đây phải nhanh chóng rút quân trước thời hạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Afghanistan phải nhanh chóng đảm nhận quyền kiểm soát an ninh, vốn đang rất khó khăn. Và một thực tế đang diễn ra là mong muốn tự chủ của các lực lượng tại Afghanistan lại đang đi kèm với khủng hoảng, tham nhũng, mất an ninh, đời sống người dân không được đảm bảo. Điều đó khiến cho tương lai của quốc gia Nam Á này ngày càng mờ mịt hơn.
 

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *