Bên bờ hạnh phúc

Truyền thông Iran hôm qua (22/7) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ nước này Javad Owji cho biết, Iran vừa ký hợp đồng xuất khẩu khí đốt lớn nhất từ trước đến nay – trị giá đến 3,7 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm – sang nước láng giềng Iraq.

Iran vừa ký hợp đồng xuất khẩu khí đốt sang nước láng giềng Iraq

Theo các điều khoản hợp đồng được Bộ trưởng Dầu mỏ của 2 nước ký vào ngày 21/7 vừa qua tại thủ đô Baghdad của Iraq, Iran sẽ cung cấp 25 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày cho các nhà máy điện của Iraq thông qua hệ thống đường ống dẫn khí dài gần 500km.

Hiện, cả 2 bên đều đang gấp rút hoàn thiện hệ thống đường ống này trước tháng 9 tới.

Iran và Iraq cũng đang xem xét hợp đồng tiếp theo, theo đó Tehran sẽ cung cấp cho Baghdad 20 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày.

Là quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới sau Nga, song Iran hiện chỉ khai thác được khoảng 600 triệu mét khối mỗi ngày, chủ yếu để tiêu thụ trong nước. Hoạt động xuất khẩu khí đốt của Iran bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lệnh cấm vận của quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Kiều Nhi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *