Bên bờ hạnh phúc

Trước quan ngại về tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc hôm nay (6/9) đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với toàn bộ các sản phẩm thủy sản từ tỉnh Fukushima và 7 tỉnh lân cận.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, quyết định trên được đưa ra do người dân nước này ngày càng quan ngại trước thông tin hàng trăm tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ ra môi trường tại nhà máy Fukushima số 1. 

Trước đó, sau thảm họa động đất sóng thần hồi năm 2011, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu 50 mặt hàng thủy sản từ tỉnh Fukushima và 7 tỉnh lân cận. Theo quyết định mới, toàn bộ các sản phẩm thủy sản từ các vùng này sẽ không được đưa vào thị trường Hàn Quốc, bất kể sản phẩm đó có bị ô nhiễm hay không.

Vào hôm qua, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cho biết đã đo được nồng độ chất phóng xạ lên đến 650 becquerel/lít trong nước ngầm gần một bể chứa nước mà công ty này trước đó phát hiện có 300 tấn nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ. Theo TEPCO, một phần lượng nước trên có thể đã thấm vào đất và chảy ra biển thông qua một cống thoát nước gần đó.

Tuấn An

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *