Bên bờ hạnh phúc

Thị trường xe hơi tại Mỹ và Nhật Bản đã có những tín hiệu lạc quan khi các số liệu vừa được công bố cho thấy doanh số bán của các hãng sản xuất ôtô hàng đầu tại hai cường quốc kinh tế này đều tăng mạnh trong tháng 8/2013.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi giúp làm tăng sức mua của người tiêu dùng, mới đây, công ty nghiên cứu thị trường xe hơi Autodata cho biết, trong tháng 8/2013, các nhà sản xuất ôtô của Mỹ đã bán được 1,5 triệu chiếc xe, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng có doanh số bán ôtô tăng cao nhất kể từ tháng 11/2007, thời điểm trước khi Mỹ rơi vào cuộc đại khủng hoảng 2007-2009. Theo đó, doanh số bán của hãng GM đã tăng gần 15%, hãng Ford là 12% và Chrysler's là 11,5%.

Các tập đoàn ôtô hàng đầu của Nhật cũng có sự phấn khởi tương tự khi hãng Honda chứng kiến mức tăng doanh số là gần 27% trong tháng qua, Toyota gần 23% và, Nissan là hơn 22%.

Hôm 5/9, hãng Honda đã giới thiệu mẫu xe hơi loại nhỏ Fit thuộc phân khúc xe tiết kiệm nhiên liệu. Đây là mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ít nhất thế giới khi di chuyển quãng đường hơn 36km chỉ tiêu tốn 1 lít xăng.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *