Bên bờ hạnh phúc

Các bác sĩ Tây Ban Nha mới đây cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép ruột cho 1 em bé. Đây được cho là ca phẫu thuật ghép ruột đầu tiên trên thế giới.

Các bác sĩ trong kíp mổ cấy ghép ruột đầu tiên trên thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 11/10. Ảnh: Reuters

Ca phẫu thuật diễn ra tại bệnh viện La Paz, thành phố Madrid. Bệnh nhân được ghép ruột là bé Emma, 1 tuổi. Bé được chẩn đoán mắc chứng ruột ngắn khi được 1 tháng tuổi. Ngoài ghép ruột, Emma còn được thay thận, dạ dày, lá lách và tụy.

Mẹ của bé Emma cho biết: “Bé Emma rất can đảm vượt lên bệnh tật. Bé phục hồi rất tốt. Chúng tôi vô cùng biết ơn gia đình người đã hiến tạng, đội ngũ y bác sĩ và những người đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình điều trị bệnh cho con.”

Ca phẫu thuật của bé Emma là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp do đặc tính của các bộ phận ở ổ bụng. Các chuyên gia cho rằng thành công của ca phẫu thuật đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ thuật cấy ghép tạng tại Tây Ban Nha./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *