Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bế mạc vào đêm 04/11 sau hai ngày họp tại thành phố Munster, miền Tây nước Đức.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borell và các Ngoại trưởng G7 chụp ảnh chung tại phiên làm việc đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Muenster, Đức

Ngoại trưởng các nước G7 đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là cuộc xung đột tại Ukraine và những tác động của cuộc xung đột này trên toàn cầu.

Trong tuyên bố chung, ngoài cam kết đưa ra gói viện trợ mùa Đông cho Ukraine gồm máy phát điện, máy sưởi, nhà tạm, giường và một số nhu yếu phẩm, G7 còn nhất trí thiết lập một cơ chế điều phối để giúp nước này sửa chữa, khôi phục và bảo vệ kết cấu hạ tầng quan trọng. G7 cũng kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào ngày 19/11 tới. Các nước thành viên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ G7 và bên ngoài nhằm giúp ổn định kinh tế toàn cầu cũng như an ninh lương thực và năng lượng.

Trước đó cùng ngày, hãng tin Anh Reuters cho biết G7 và Australia đã nhất trí thiết lập một mức giá cố định đối với dầu mỏ của Nga và khẳng định sẽ theo dõi thường xuyên để điều chỉnh khi cần thiết, qua đó góp phần nâng cao sự ổn định của thị trường. Nga từng cảnh báo việc áp giá trần này sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu trở nên tồi tệ hơn./.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *