Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đêm qua (giờ Việt Nam) đã tiến hành hội nghị mang tên Thập kỷ Đại dương tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Vấn đề được tập trung bàn thảo là tác động của tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu đối với các đại dương trên thế giới.
Hội nghị Thập kỷ Đại dương do Liên Hiệp Quốc bảo trợ có sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu gồm các nhà khoa học, quan chức chính phủ và đại diện các tổ chức môi trường trên thế giới. Mở đầu hội nghị, Thư ký điều hành Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ của UNESCO – ông Vidar Helgesen nhấn mạnh:
“Giải quyết tình trạng ấm dần lên trên các đại dương là một vấn đề hỏa tốc. Chúng ta đã thấy những tác động từ tình trạng này. Đó là thời tiết ngày càng trở nên cực đoan hơn, chúng ta đã thấy những thay đổi của các hệ sinh thái, sự dịch chuyển, sự thoái hóa với những tốc độ đột ngột.”

Unesco tiến hành hội nghị thập kỷ đại dương

UNESCO thúc giục cộng đồng quốc tế đầu tư cho các cuộc nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ đại dương – vốn đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn ô nhiễm và sự ấm dần lên toàn cầu. Cơ quan này báo động rằng các hệ sinh thái biển trên thế giới như đang “bị bóp nghẹt” khi mà nhiệt độ bình quân trên các đại dương liên tục phá kỷ lục.
Đại dương chiếm tới 70% diện tích Trái đất, và giúp giữ cho bề mặt hành tinh của chúng ta là nơi có thể sống được nhờ hấp thụ 90% nhiệt lượng dôi ra từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch của con người kể từ khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Đại dương ấm hơn đồng nghĩa với ẩm độ tăng cao hơn trong khí quyển, dẫn tới thời tiết diễn biến thất thường như gió lớn hay mưa nhiều.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *