Bên bờ hạnh phúc

Đêm qua theo giờ Việt Nam, một sao chổi lớn đã bay đến điểm gần Trái Đất nhất trong vòng 50 ngàn năm qua. Với khoảng cách này, người dân tại nhiều nơi trên thế giới có thể quan sát được sao chổi bằng mắt thường.
Theo hãng tin Anh Reuters, sao chổi mang số hiệu C/2022 E3 (ZTF) đã bay ngang Trái Đất ở khoảng cách 42,5 triệu kilomet. Do sức nóng và gió Mặt trời, sao chổi giải phóng đám mây bụi có màu xanh nhạt. Với điều kiện thời tiết thích hợp, sao chổi này có thể được quan sát bằng mắt thường. Tuy vậy, việc quan sát bằng ống nhòm hoặc kính viễn vọng loại nhỏ sẽ dễ dàng hơn.

Sao chổi xanh
Sao chổi C/2022 E3 (ZTF) được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 3 năm ngoái. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), sao chổi này có quỹ đạo rất dài và sẽ chỉ quay trở lại trong 50 ngàn năm nữa. Ở điểm xa nhất trên quỹ đạo, sao chổi cách chúng ta khoảng 2 ngàn lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời. Dự kiến đến ngày 10/02 tới, sao chổi này sẽ tiến đến tiếp cận sao Hỏa.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *