Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây cho biết sao Hỏa từng có khí hậu đan xen giữa mùa khô và mùa mưa tương tự như ở Trái Đất. Điều này cho thấy hành tinh Đỏ có khả năng từng là môi trường thích hợp cho sự sống.
Khi tiếp cận một sườn núi trầm tích trên sao Hỏa, tàu thăm dò Curiosity của NASA đã tìm thấy các mỏ muối hình lục giác trong đất có niên đại gần 4 tỷ năm trước. NASA còn phát hiện những vết nứt trên nền đất bùn khô – dấu hiệu của một hồ nước đã bị cạn. Đây là bằng chứng hữu hình đầu tiên cho thấy sao Hỏa có khí hậu theo chu kỳ. Việc mùa mưa và mùa khô diễn ra thường xuyên giống như ở Trái Đất cho thấy hành tinh Đỏ có thể có các điều kiện cần thiết để hình thành sự sống.

NASA cho rằng sao hỏa từng có khí hậu thuận lợi cho sự sống
Trước đó, tàu thăm dò Curiosity đã phát hiện sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ được coi là nền tảng của sự sống trên sao Hỏa. Hàng tỷ năm trước, các dòng sông và hồ rộng lớn được cho là đã trải dài trên bề mặt sao Hỏa trước khi hành tinh này hóa thành sa mạc khô cằn như hiện nay.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *