Bên bờ hạnh phúc

Hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản gồm Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) mới đây đã thừa nhận các công ty con của họ đã cho phép nhân viên gian lận trong các kỳ thi lấy bằng lái xe chuyên dụng.
JAL cho biết 11 nhân viên từ hai công ty con của hãng hàng không này đã xem tài liệu khi trả lời câu hỏi trong kỳ thi lấy bằng lái xe chuyên dụng trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024. Hiện giấy phép lái xe của những người này đã bị thu hồi và có 5 giám thị coi thi liên quan đến vụ gian lận. Theo JAL, những nhân viên gian lận này làm công việc lái xe chở hành lý và xe đưa thức ăn, đồ uống lên máy bay tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo.

Hai hãng hàng không Nhật Bản thừa nhận gian lận thi bằng lái xe chuyên dụng
Những trường hợp vi phạm tương tự cũng được phát hiện tại 2 công ty con của hãng hàng không ANA. Nhật báo Yomiuri đưa tin tổng cộng 82 thí sinh từ các công ty con của ANA đã được các giám thị cho phép xem tài liệu khi thi.
Nhật Bản đang tăng cường giám sát an toàn hàng không sau một số vụ va chạm và sự cố thu hút sự chú ý toàn cầu từ đầu năm đến nay, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ va chạm tại sân bay Haneda giữa máy bay của JAL và máy bay của Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm 02/01 vừa qua.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *