Bên bờ hạnh phúc

Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã bước sang ngày thứ ba. Các chuyên gia mới đây cảnh báo tình hình bất ổn tại Trung Đông có thể “giáng đòn mạnh” vào triển vọng kinh tế ở thời điểm có nhiều hy vọng về khả năng kiềm chế đà tăng giá.
Theo giới quan sát, xung đột tại Trung Đông và các vấn đề liên quan có thể được những người đứng đầu lĩnh vực tài chính trên toàn cầu thảo luận tại hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra tại Ma-rốc. Xung đột khiến các ngân hàng trung ương đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi có thể gây thêm sức ép lạm phát, do Trung Đông không chỉ là nơi tập trung các nước sản xuất dầu mỏ lớn như Ả-rập Xê-út, Iran mà còn là nơi có các tuyến vận tải biển quan trọng qua vịnh Suez.
IMF hôm qua cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến tại Israel và Dải Gaza. Tuy nhiên, người phát ngôn của IMF nhấn mạnh, hiện nay vẫn còn quá sớm để đánh giá hậu quả kinh tế do cuộc xung đột này gây nên.
Mặc dù vậy, thị trường dầu mỏ và chứng khoán đã cho thấy bị ảnh hưởng ngay lập tức. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng vọt tới 5%.

 

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro triển vọng kinh tế toàn cầu

Trong khi đó, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã giảm điểm.
Hôm nay, Ngân hàng trung ương Israel thông báo sẽ bán 30 tỷ đô-la ngoại tệ trên thị trường mở để duy trì ổn định trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quân đội nước này với phong trào Hồi giáo Hamas leo thang ảnh hưởng tới tâm lý thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng này bán ngoại tệ.
Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các cộng đồng xung quanh Dải Gaza, hơn 48 giờ sau khi phong trào Hamas bất ngờ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối tuần rồi.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, thông báo quyết định phong tỏa “toàn bộ” Dải Gaza, trong đó có lệnh cấm nhiên liệu và lương thực.
Đến nay, cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và phong trào Hamas đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, hơn 123.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Dải Gaza. Trong khi đó, nhiều nước, bao gồm Hungary, Ba Lan đã và đang có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Israel.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *