Dân số của hầu hết các quốc gia trên thế giới sẽ giảm mạnh vào cuối thế kỷ này, cùng với đó là tình trạng tỷ lệ sinh bùng nổ ở các nước thu nhập thấp trong khi suy giảm ở các nước giàu. Điều này sẽ dẫn đến những biến đổi xã hội sâu rộng. Đây là kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ) thực hiện và công bố.
Sử dụng dữ liệu toàn cầu về tỷ lệ sinh, tử và các yếu tố tác động đến khả năng sinh sản, các nhà khoa học của Viện IHME đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra dự báo tương lai dân số thế giới. Theo đó, đến năm 2050, dân số của 75% số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ suy giảm. Đến năm 2100, tỷ lệ này sẽ tăng tới 97% – tương đương 198 trong số 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dân số hầu hết các nước sẽ giảm vào cuối thế kỷ 21
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hơn ba phần tư số ca sinh trên toàn cầu vào cuối thế kỷ này được ghi nhận ở các nước có thu nhập trung bình thấp. Trong khi đó, tỷ lệ sinh tiếp tục giảm mạnh ở các quốc gia giàu có. Xu hướng này có thể sẽ định hình lại nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi phải tái tổ chức xã hội. Cụ thể, khi dân số của hầu hết các quốc gia suy giảm, các nước sẽ phụ thuộc vào lao động nhập cư để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *