Bên bờ hạnh phúc

Kênh truyền hình Mỹ CNN vừa đưa tin, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng Dân chủ.
Theo CNN, kết quả nói trên có được sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Georgia và Mississippi vào ngày 12/3. Đến nay, Tổng thống Joe Biden đã nhận được hơn 2.000 phiếu đại biểu, vượt xa số phiếu cần thiết là 1.968 phiếu để đại diện cho đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Bầu Cử mỹ: Ông Joe Biden trở thành ứng viên của đảng dân chủ
Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện giành được 1.288 phiếu đại biểu, vượt số phiếu cần thiết là 1.215 phiếu để trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Đến nay, các đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump đều đã tuyên bố rút lui.
Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ dự kiến sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần lượt vào tháng 7 và tháng 8 tới để công bố ứng viên chính thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Theo giới phân tích, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay gần như chắc chắn sẽ là cuộc đua giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *