Bên bờ hạnh phúc

Đêm 16/12 giờ Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho biết nước này cùng với Rumani và Bulgaria có kế hoạch ký một thỏa thuận ba bên nhằm chống thủy lôi trên Biển Đen vào tháng 01 năm tới.

Ảnh minh họa

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho biết “Sáng kiến ba bên” hiện tại sẽ chỉ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani và Bulgaria; và bộ trưởng quốc phòng các nước dự kiến tổ chức lễ ký kết ở thành phố Istanbul vào ngày 11/01/2024.

Bộ trưởng quốc phòng ba nước đã tổ chức các cuộc đàm phán về kế hoạch nói trên tại một cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Brussels (Bỉ) vào tháng 10/2023 và ở Ankara vào tháng trước trong nỗ lực hoàn thiện sáng kiến. Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler cũng cho rằng việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Biển Đen có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đen./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *