Bên bờ hạnh phúc
Singapore. Ảnh: Internet

Theo số liệu vừa được công bố, sản lượng công nghiệp của Singapore trong quý III vừa qua sụt giảm mạnh, và điều đó ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh như thế, chính phủ nước này đang khuyến khích hướng nền kinh tế ra xa lĩnh vực sản xuất, vốn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường nước ngoài.

Tăng trưởng kinh tế của Singapore đang trải qua một năm đầy biến động. Trong quý II, chỉ số tăng trưởng lập kỷ lục 27%, nhưng 3 tháng sau đó, chỉ số này lại rơi xuống mức âm gần 20%. Nguyên nhân là lĩnh vực sản xuất quá bấp bênh trong khi nó chiếm đến ¼ tổng sản phẩm quốc nội GDP.

Điện tử và dược phẩm là 2 ngành xuất khẩu chính của Singapore nhưng ngành dược lại thường xuyên lên xuống khó lường. Do đó Singapore mong muốn giảm phụ thuộc vào lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Nước này đang khuyến khích phát triển lĩnh vực du lịch và dịch vụ tài chính. Đối với người dân, tình hình đời sống không ngừng được cải thiện khi thu nhập tăng lên và thị trường lao động tăng trưởng tốt. Nhờ đó họ có nhiều tiền hơn để chi tiêu nhưng hệ quả là giá cả cũng tăng theo, đặc biệt ở ngành bất động sản. Theo giới phân tích, đây thật sự là một vấn đề hóc búa mới đối với chính phủ.

Vĩnh Thới
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *