Bên bờ hạnh phúc

Châu Á hiện có hàng triệu người sống trong cảnh nghèo khổ và phần lớn trong số họ là nông dân. Mặc dù chứng kiến sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua, nhưng Châu Á vẫn chiếm đến 2/3 số người nghèo trên toàn cầu.

Phần lớn người nghèo sống ở nông thôn và bị bỏ lại đằng sau quá trình phát triển. Tại nhiều nước châu Á, phương thức canh tác nông nghiệp đã thay đổi rất ít nên vẫn kém hiệu quả. Việc đồng áng chủ yếu chỉ dựa vào sức người chứ không được áp dụng công nghệ mới hay máy móc hiện đại. Khoảng cách về thu nhập giữa cư dân nông thôn và đô thị ngày càng nới rộng nhanh chóng. Tại Trung Quốc, trung bình mỗi người dân thành thị kiếm được thu nhập gấp 3 lần người nông thôn chủ yếu do giá cả nông sản quá thấp.

Chính quyền Bắc Kinh dự tính ban hành chính sách kiểm soát giá cả các mặt hàng thịt heo, đường cát và những loại lương thực cơ bản khác, nhưng điều đó có thể khiến tình hình trở nên xấu hơn. Việc cắt giảm một số loại thuế chỉ có thể giúp lĩnh vực nông nghiệp có lãi hơn chút ít. Trẻ em là bộ phận đông đảo nhất trong số những người nghèo sinh sống ở nông thôn. Trong thời điểm này, cơ hội tốt nhất để họ thoát nghèo là phải học hành để có kỹ năng làm việc trong các ngành sản xuất hoặc dịch vụ ở đô thị. Theo nhận định, để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, chính quyền cần chú trọng đầu tư cho nông nghiệp nhằm giúp nông dân kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *