Sóng, gió và năng lượng mặt trời là 3 trong số các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà Liên minh châu Âu hy vọng có thể khai thác để biến thành "nguồn năng lượng có thể làm mới". Năm 2007, Ủy ban châu Âu đã đề xuất 1 đề án khai thác "nguồn năng lượng có thể làm mới" tốn khá nhiều chi phí. Mục tiêu của đề án là bổ sung vào lưới điện đang có để có được mạng lưới cấp điện mạnh hơn, an toàn hơn, không những đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng hydro nhằm thay thế dần các loại nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động giao thông, đảm bảo xanh, sạch và rẻ.

Siêu mạng lưới được đề xuất trên sẽ kết nối các nhà sản xuất năng lượng xanh của châu Âu thành 1 nhóm năng lượng cho lục địa trong vòng 1 thập niên tới. Nhóm năng lượng có nghĩa là dòng điện liên tục, đảm bảo không phụ thuộc vào thời tiết. Hiệp hội năng lượng gió châu Âu đang kêu gọi phát triển các mạng lưới điện xuyên biên giới.

Các đường dây tải điện trực tiếp mới sẽ được lắp đặt để chuyển tải năng lượng đi xa mà không bị hao hụt nhiều trong quá trình truyền dẫn. Dự án có chi phí khoảng 40 tỉ đôla Mỹ. Tổ chức Hòa bình xanh cũng ủng hộ dự án này.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *