Hôm 28/01, cử tri Phần Lan đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ mới. Đây được đánh giá là kỳ bầu cử quan trọng trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu này đang có những dịch chuyển chính sách đối ngoại sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023.

Ảnh minh họa

Cuộc đua vào ghế tổng thống Phần Lan năm nay có 9 ứng cử viên. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu được đài truyền hình YLE của Phần Lan công bố vào rạng sáng nay, giờ Việt Nam, cựu Thủ tướng Alexander Stubb nhiều khả năng dẫn đầu với 27,3% số phiếu bầu. Vị trí thứ hai thuộc về cựu Ngoại trưởng Pekka Haavisto, với 25,8% số phiếu ủng hộ, cách biệt khá xa với người ở vị trí tiếp theo là Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho với 18,6% số phiếu bầu. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,9%.

Theo đài truyền hình YLE, những vấn đề được cử tri Phần Lan quan tâm nhiều nhất trong cuộc bầu cử lần này là chính sách đối ngoại hợp lý, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Anh Jani Tiainen – Cử tri Phần Lan chia sẻ: “Theo tôi, chính sách đối ngoại rất quan trọng. Tôi mong muốn Phần Lan cải thiện mối quan hệ hiện nay với Nga.”

Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ trong vòng bỏ phiếu đầu tiên này, thì vòng bỏ phiếu thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 11/02 tới dành cho hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất ở vòng một.

Ở Phần Lan, tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng quân đội, phối hợp với chính phủ chỉ đạo chính sách ngoại giao./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *