Bên bờ hạnh phúc

Sáng 11/3 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 96 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ). Tác phẩm gây tiếng vang trong thời gian qua là “Oppenheimer” đã thắng lớn khi giành tới 7 tượng vàng Oscar, trong đó có giải “Phim hay nhất”.

Ảnh minh họa

Bộ phim về “cha đẻ” bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới thứ hai cũng mang về cho nhà làm phim 54 tuổi Christopher Nolan tượng vàng tại hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”, trong khi giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về Cillian Murphy.

Ngoài ra, “Oppenheimer” còn giành tượng vàng ở các hạng mục “Quay phim xuất sắc nhất”, “Dựng phim xuất sắc nhất”, “Nhạc phim xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Dự án có kinh phí 100 triệu đôla này được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023 và nhận được 13 đề cử tại Oscar 2024. Trước đó, “Oppenheimer” đã chiến thắng tại nhiều sự kiện tiền Oscar như Quả cầu Vàng, Critics’ Choice Movie Awards.

Đúng như dự đoán, nữ diễn viên Emma Stone đã thắng giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ diễn xuất thăng hoa trong Poor Things. Đây là giải thưởng thứ 4 của “Poor Things” tại Oscar 2024, sau chiến thắng tại các hạng mục “Làm tóc và trang điểm xuất sắc nhất”, “Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất ” và “Thiết kế trang phục xuất sắc nhất”.

Ở các hạng mục khác, bộ phim “The Last Repair Shop” của bộ đôi đạo diễn Kris Bowers và Ben Proudfoot thắng giải “Phim tài liệu ngắn hay nhất”.

Trong khi đó, bộ phim Nhật Bản “Godzilla Minus One” đã giành tượng vàng cho “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất”./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *