Bên bờ hạnh phúc

Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Nhật Bản hôm 12/12  thông báo nước này sẽ phát hành 3 loại tiền giấy mới, gồm mệnh giá 10.000 yen (khoảng 69 đôla Mỹ), 5.000 yen và 1.000 yen, vào ngày 03/7/2024. Đây là lần đầu tiên nước này thay đổi mẫu tiền giấy trong khoảng 20 năm qua.

Ảnh minh họa

Nhật Bản dự kiến lưu hành đồng thời cả 3 mẫu tiền giấy này. Tờ tiền mới có mệnh giá 10.000 yen sẽ in hình ông Eiichi Shibusawa , vốn được biết là “cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản”. Tờ tiền mệnh giá 5.000 yen sẽ in hình bà Umeko Tsuda – một nhà giáo dục, có tư tưởng tiến bộ, đi đầu trong trong phong trào giáo dục cho phụ nữ. Trong khi đó, tờ tiền mệnh giá 1.000 yen sẽ in hình nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato – người đã phát triển liệu pháp huyết thanh điều trị bệnh uốn ván.

Mặt còn lại của 3 tờ tiền lần lượt in hình nhà ga Tokyo, hoa tử đằng Nhật Bản và bức tranh núi Phú Sĩ của họa sĩ Katsushika Hokusai. Các tờ tiền mới sẽ sử dụng ảnh toàn ký 3 chiều để tránh bị làm giả. Đây là lần đầu tiên trên thế giới hình ảnh 3 chiều được in lên tiền giấy./.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *