Bên bờ hạnh phúc

Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, hôm 20/07 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gần như hầu hết các loại gạo để ưu tiên nhu cầu nội địa. Trong bối cảnh nhiều nhà xuất khẩu gạo khác tại châu Á giảm hạn ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay, giới quan sát cho rằng lệnh cấm có hiệu lực tức thời này của Ấn Độ sẽ khiến giá gạo thế giới vốn ở mức cao hiện nay càng leo thang trong thời gian tới.

Ảnh minh họa

Theo kênh truyền hình CNBC của Mỹ, Ấn Độ chiếm đến hơn 40% lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Do đó, việc chính quyền New Delhi ban hành lệnh cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo, trừ gạo trắng basmati, được dự báo sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung gạo đáng kể trên thị trường toàn cầu, đẩy giá gạo tăng vọt. Năm ngoái, Ấn Độ đã xuất khẩu đến 22 triệu tấn gạo, trong đó có khoảng 10 triệu tấn là những loại gạo nằm trong diện bị ảnh hưởng của lệnh cấm nói trên.

Bà Eve Barré – Chuyên gia kinh tế Công ty Coface (Pháp) cho biết: “Cùng với việc nguồn cung gạo trên thế giới sụt giảm thì tâm lý hoang mang lo lắng về nguy cơ khan hiếm gạo trong những tháng tới trên thị trường sẽ càng đẩy giá gạo lên cao.”

Gạo là lương thực chính của hơn 3 tỷ người trên thế giới. Giá gạo toàn cầu hiện đang ở quanh mức cao nhất trong 11 năm qua. Chỉ trong tháng 6 vừa qua, giá gạo thế giới đã tăng gần 12%. Sự gia tăng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, từ hôm qua, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên mức 533 đô-la/tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011. Giới chuyên gia dự báo giá gạo thế giới sẽ sớm chạm mức 600 đô-la/tấn trong năm nay./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *