Bên bờ hạnh phúc

Tại Hy Lạp có một ngôi làng đặc biệt, nơi phụ nữ làm chủ mọi hoạt động cả trong gia đình lẫn bên ngoài xã hội. Đây cũng là một trong số những nơi theo chế độ mẫu hệ hiếm hoi còn sót lại trên thế giới.

Ảnh minh họa

Làng Olympos nằm trên sườn đồi của đảo Karpathos, hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Dodecanese ở tây nam Hy Lạp. Tại đây phụ nữ là chủ gia đình, một trong những truyền thống được duy trì từ thời Đế chế Byzantine. Trong các gia đình, phụ nữ là người trông coi, quán xuyến mọi việc và đóng vai trò trụ cột, vì thế con cái đều mang họ mẹ. Tài sản trong gia đình được truyền từ người mẹ sang con gái lớn. Trong khi ở những nơi còn lại của Hy Lạp, cô dâu phải về nhà chồng, thì ở làng Olympos, nam giới chuyển về sống ở nhà vợ sau khi kết hôn.

Vai trò làm chủ của phụ nữ ở làng Olympos mạnh mẽ hơn từ những năm 1950. Khi đó, đàn ông trong làng đổ xô đi tìm việc ở Mỹ và các nước châu Âu khác. Vợ và những người con gái trở thành người quản lý gia đình và trang trại./.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *