Bên bờ hạnh phúc

Ngày 22/3 là Ngày Nước Thế giới thường niên. Nhân dịp này, Liên Hiệp Quốc đã phát động chủ đề “Nước cho hòa bình” nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Ảnh minh họa

Thật vậy, nước ngày càng trở nên quan trọng hơn, thậm chí là còn “quý hơn vàng”. Thế giới đang “khát” nước sạch. Đây cũng là một trong những vấn đề khẩn cấp trên toàn cầu.

Tại thị trấn Iztapalapa thuộc vùng ngoại ô phía Đông Nam thủ đô Mexico City của Mexico, người dân đã phải chịu cảnh thiếu nước trong hơn một năm qua.

Ông Genaro Hernandez – Người dân thị trấn Iztapalapa cho biết: “Chúng tôi chỉ có thể lấy nước từ các xe chở nước mà chính phủ đưa đến đây và chỉ vậy thôi.”

Không có đủ nước sinh hoạt, người dân phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn. Một số gia đình thậm chí tái sử dụng nước tắm, nước rửa chén. Nhiều chuyên gia cảnh báo, Mexico có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nước trầm trọng hơn nữa vào tháng 6 tới nếu lượng mưa năm nay tiếp tục thấp.

Theo báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới, 25 quốc gia đang bị thiếu hụt nước. Trong đó, khu vực Trung Đông – Bắc Phi có tới 83% dân số sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Con số này tại khu vực Nam Á là hơn 74%.

Thiếu nước còn gây ra nhiều hệ lụy khác. 60% cây trồng đang bị đe dọa do thiếu nước, khoảng 31% GDP của thế giới có thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khi con người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng.

Ông Peters H.Gleik – Viện Nghiên cứu Pacific (Mỹ) thông tin: “Xung đột về tài nguyên nước đã có từ rất lâu, nhưng điều đáng báo động là trong những năm gần đây những cuộc xung đột như vậy tăng lên đáng kể.”

Đảo Sicily ở Italia được biết đến với phong cảnh đẹp như tranh vẽ và những địa điểm du lịch sôi động. Tuy nhiên, hòn đảo này đang phải đối phó với sự suy giảm nghiêm trọng tới 80% nguồn nước. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, nước được phân bổ cho mục đích sử dụng nông nghiệp và dân cư.

Người dân trên đảo Sicily cho biết: “Nước là một vấn đề đã tồn tại từ lâu. Như bạn có thể thấy, có cả một loạt bể chứa phía trên mái nhà. Tuy nhiên, chúng tôi phải trả rất nhiều tiền cho nước. Nước ở đây được ví như vàng.”

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres từng phát biểu rằng nước quy tụ toàn thể nhân loại, mọi người đều có quyền tiếp cận với nước sạch trong mọi hoàn cảnh. Nếu quyền này không được hưởng thì những quyền khác cũng không thể thực hiện được./.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *