Bên bờ hạnh phúc

Liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine hôm 06/6 vừa qua, hãng tin RT của Nga đêm 10/06 dẫn số liệu thống kê ban đầu của giới chức địa phương cho biết vụ việc đã gây thiệt hại khoảng 138 triệu đô-la Mỹ.

Ảnh minh họa

Theo nguồn tin trên, số liệu thống kê về thiệt hại sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka có thể còn được điều chỉnh. Lực lượng chức năng hiện đang khảo sát các hộ gia đình để đánh giá thiệt hại và xác định khoản bồi thường đối với từng trường hợp. Chính quyền thành phố Novaya Kakhovka, nơi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, cho biết vụ vỡ đập đã làm 5 người tại địa phương thiệt mạng và 41 người khác bị thương. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm, giải cứu những người còn sống sau vụ vỡ đập này.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thủ đô Kiev của Ukraine vào đêm 10/06, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này sẽ viện trợ 10 triệu đô-la Canada để hỗ trợ Ukraine khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Nhật Bản vào ngày 10/06 cũng thông báo viện trợ nhân đạo khẩn cấp 5 triệu đô-la Mỹ cho Ukraine./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *