Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa bắt đầu cuộc tập trận chiến thuật mang tên “Allied Spirit 24” (tạm dịch: “Tinh thần đồng minh 24”) do Mỹ chỉ huy. Đây là cuộc tập trận của NATO có quy mô lớn nhất tại Đức kể từ năm 2022.

Ảnh minh họa

Cuộc tập trận chiến thuật “Allied Spirit 24” quy tụ khoảng 6.500 binh sĩ và những khí tài quân sự tiên tiến của nhiều nước thành viên NATO. Sự kiện dự kiến kéo dài 1 tháng, nhằm duy trì sự sẵn sàng chiến đấu chung và xây dựng năng lực phối hợp tác chiến trong lực lượng quân đội các nước NATO.

Điểm đặc biệt của cuộc diễn tập là các mục tiêu nhiệm vụ đều nhằm tăng cường năng lực của lực lượng được xem như đội quân chung của NATO. Lực lượng này sẽ sẵn sàng được điều động trong các tình huống khẩn cấp và những nhiệm vụ phòng thủ chung của khối.

Trong một diễn biến khác, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đêm qua đã công bố báo cáo thường niên cho thấy năm 2023 là năm thứ 9 liên tiếp NATO chứng kiến xu hướng tăng cường đầu tư quốc phòng ở các nước thành viên, lên tới 11% – mức gia tăng chi tiêu quân sự cao nhất từ trước đến nay./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *