Bên bờ hạnh phúc

Trong một tuyên bố chung, quân đội Mỹ và Anh hôm 25/02 xác nhận đã mở đợt không kích mới nhắm vào lực lượng Houthi tại Yemen vào tối 24/02.

Ảnh minh họa

Tuyên bố chung cho biết cuộc không kích mới của Mỹ và Anh nhắm đến 18 mục tiêu của lực lượng Houthi tại 8 địa điểm ở Yemen, bao gồm các kho vũ khí, các máy bay tấn công không người lái, hệ thống phòng không, radar và một trực thăng.

Cũng theo tuyên bố chung, lực lượng Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công các tàu thương mại và hải quân trên Biển Đỏ, Vịnh Aden và Eo biển Bab al-Mandeb kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, gây ra mối đe dọa đến kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực.

Truyền thông của Houthi cùng ngày đã đưa tin về hàng loạt cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen. Đợt không kích mới này là đợt tấn công thứ hai trong tháng 02 này của các lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ 4 kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên Biển Đỏ.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết trong ngày 23/02, lực lượng của Mỹ đã phá hủy 7 tên lửa hành trình chống hạm mà Houthi lên kế hoạch phóng ở Biển Đỏ.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Yemen mới đây đã chỉ đạo thành lập một ủy ban khẩn cấp để ứng phó với khả năng hàng ngàn tấn phân bón và dầu bị tràn từ tàu Rubymar mang cờ Belize thuộc sở hữu của Anh bị tấn công trên vịnh Aden hôm 18/02. Chính phủ Yemen cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường sắp xảy ra do hậu quả từ cuộc tấn công này của Houthi./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *