Bên bờ hạnh phúc

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đêm 12/06 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của một số hãng công nghệ về việc thành lập một cơ quan giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo ở thành phố New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, ý tưởng thành lập cơ quan giám sát AI toàn cầu tương tự Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là rất thú vị. Ông cho biết, bắt đầu từ cuối năm nay, Liên Hiệp Quốc sẽ làm việc với một cơ quan tư vấn AI cấp cao để có thể thường xuyên đánh giá các thỏa thuận quản trị AI. Mục tiêu là đưa ra khuyến nghị về việc những thỏa thuận liên quan đến AI có phù hợp với pháp luật và lợi ích chung của các nước hay không.

Ông Antonio Guterres – Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu: “Công nghệ mới đang phát triển với tốc độ chóng mặt và các mối đe dọa đi kèm với nó cũng vậy. Tôi rất ủng hộ ý tưởng chúng ta có thể thành lập một cơ quan giám sát trí tuệ nhân tạo toàn cầu.”

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng ủng hộ ý tưởng này. Chính quyền Luân Đôn dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay thảo luận về cách thức phối hợp hành động quốc tế nhằm giải quyết những rủi ro liên quan đến AI./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *