Bên bờ hạnh phúc

Đến hẹn lại lên, đông đảo nông dân trên khắp Armenia hôm 10/06 đã tập trung tại một thị trấn thuộc vùng Syunik ở phía Nam để tham gia Lễ hội Cắt lông cừu. Đây là một sự kiện thường niên với nhiều hoạt động vui tươi liên quan đến nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Lễ hội được tổ chức tại một nông trang trước đây từng là khu chợ gia súc ở thị trấn Tatev. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như triển lãm trang phục truyền thống của Armenia, chương trình hòa nhạc, ẩm thực, hay các trò chơi dân gian. Trong đó, cuộc thi cắt lông cừu là hoạt động được nhiều người yêu thích nhất. Theo quy định của ban tổ chức, các thí sinh sử dụng kéo để cắt lông cừu theo cách thủ công.

Ông Koryun Baghdasaryan – Người tham gia cuộc thi cho biết: “Khi cắt lông cừu, điều quan trọng nhất không phải tốc độ, mà là sự chính xác, nhằm tránh làm tổn thương da cừu, đồng thời giữ bộ lông của nó sạch sẽ. Mỗi con cho từ 3 tới 5 ký len.”

Lễ hội Cắt lông cừu được tổ chức lần đầu tiên tại Armenia từ năm 2014, nhằm quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương, cũng như truyền thống và văn hóa của vùng Syunik, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *