Bên bờ hạnh phúc

Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông của Liên Hiệp Quốc (UNRWA), ông Philippe Lazzarini vừa cho biết Israel đã thông báo với Liên Hiệp Quốc về việc nước này sẽ không còn chấp thuận cho các đoàn xe chở lương thực của UNRWA tới miền Bắc Dải Gaza.

Ảnh minh họa

Ông Philippe Lazzarini cho rằng động thái trên của Israel gây cản trở công tác cứu trợ nhân đạo. Người đứng đầu UNRWA kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với công tác này. Israel không nêu lý do ngừng cho phép các đoàn xe của UNRWA chở lương thực đến miền Bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, chính quyền Tel Aviv cáo buộc một số nhân viên của UNRWA tham gia cuộc tấn công của lực lượng Hamas ở miền Nam Israel ngày 07/10 năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình Mỹ CNN vừa đưa tin, Israel đã đồng ý với một đề xuất của Mỹ về trao đổi tù nhân – con tin với Hamas. Theo đó, Israel sẽ thả khoảng 700 tù nhân Palestine, trong đó có 100 người thụ án tù chung thân, để đổi lấy việc Hamas thả 40 con tin người Israel ở Dải Gaza. Hamas có thể trả lời về đề xuất này trong 1 đến 3 ngày tới./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *