Bên bờ hạnh phúc

Hôm 15/12, quân đội Israel đã tăng cường chiến dịch tấn công tại Dải Gaza, sau khi cảnh báo cuộc chiến nhằm tiêu diệt phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng. Israel đồng thời cho biết đang thúc đẩy các nỗ lực để giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ.  

Ảnh minh họa

Quân đội Israel thông báo chiến dịch quân sự tại Dải Gaza vẫn đang tiếp diễn. Nước này cảnh báo sẽ còn có thêm nhiều trận chiến “khốc liệt” trong những ngày tới, đồng thời cho biết đã có gần 120 binh sĩ Israel thiệt mạng kể từ khi triển khai chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Bên cạnh đó, Israel cũng đang làm việc với các cơ quan an ninh cùng tất cả các phương thức tình báo với mục tiêu đưa những con tin bị Hamas bắt giữ trở về nhà.

Ông Yoav Gallant – Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết: “Hamas đã xây dựng căn cứ ở trên mặt đất cũng như ở dưới lòng đất nên sẽ cần một thời gian, có thể hơn vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng.”

Trong khi đó, giới chức y tế tại Dải Gaza hôm nay cho biết hàng chục người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích của Israel tại thành phố Khan Yunis ở phía Bắc vùng lãnh thổ này.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã hối thúc Israel giảm quy mô các cuộc tấn công để bảo vệ tính mạng dân thường tại Dải Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *