Bên bờ hạnh phúc

Đêm 07/3 (giờ Việt Nam), các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí rút khỏi Hiệp ước Hiến chương năng lượng do lo ngại hiệp ước này gây trở ngại đối với các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa 

Hai quan chức giấu tên của EU cho biết bộ trưởng các nước thành viên của khối đã đưa ra quyết định trên tại cuộc họp ở Brussels (Bỉ). Quyết định này sẽ được chuyển lên Nghị viện châu Âu để thông qua. Trước đó, các nước gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha đã tuyên bố kế hoạch rút khỏi hiệp ước. Do vậy, theo Ủy ban châu Âu, việc đàm phán lại hiệp ước là không khả thi.

Hiệp ước Hiến chương Năng lượng được ký kết vào năm 1994 và có hiệu lực vào năm 1998 với sự tham gia của EU và khoảng 50 quốc gia. Theo hiệp ước này, các công ty trong ngành năng lượng có thể kiện chính phủ về các chính sách ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của công ty. Trong những năm gần đây, một số công ty năng lượng đã sử dụng hiệp ước này để phản đối việc chính phủ các nước thực hiện chính sách yêu cầu đóng cửa các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm kéo giảm lượng khí thải nhà kính./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *