Bên bờ hạnh phúc

Đường hầm thử nghiệm tàu siêu tốc “hyperloop” dài nhất châu Âu được khánh thành vào hôm nay tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Groningen, miền Bắc Hà Lan. Công ty Hardt Hyperloop tin rằng với công nghệ này, một ngày nào đó, họ có thể đưa hành khách từ thành phố Amsterdam của Hà Lan đến thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Ảnh minh họa

Trung tâm Hyperloop Châu Âu được xây dựng tại thị trấn Veendam, tỉnh Groningen. Đường hầm thử nghiệm này có chiều dài 420 mét, rộng khoảng 2,5 mét, được tạo thành từ 34 ống kim loại nối liền với nhau. Với thiết kế hình chữ Y, đường hầm cho phép tàu hyperloop “chuyển làn”, rẽ vào những tuyến đường khác nhau.

Đường hầm còn được hút không khí để giảm thiểu lực cản, nhằm giúp loại tàu vận hành chủ yếu bằng lực đẩy của nam châm này đạt vận tốc lên tới 1.000 kí-lô-mét/giờ. Các cuộc thử nghiệm tàu hyperloop đầu tiên sẽ diễn ra vào những tuần lễ tới. Theo Công ty Hardt Hyperloop tại Hà Lan, các hoạt động vận chuyển hành khách sẽ được triển khai sớm nhất là vào năm 2030. Họ kỳ vọng có thể mở một mạng lưới tàu hyperloop dài khoảng 10.000 kí-lô-mét ở châu Âu vào năm 2050./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *