Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Đức tối 14/06 đã lần đầu tiên thông qua Chiến lược An ninh Quốc gia, nhấn mạnh vai trò của nước này trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu, đồng thời đặt ra các ưu tiên mới cho các bộ trong chính phủ, lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo.

Ảnh minh họa

Phát biểu khi tham dự lễ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: “Chiến lược An ninh Quốc gia không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu để từ đó chúng ta triển khai một quá trình hợp tác liên tục giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và xã hội nhằm tăng cường an ninh.”

Chiến lược An ninh Quốc gia của Đức dày 76 trang, lần đầu tiên tính đến tất cả các mối đe dọa bên trong và bên ngoài đối với an ninh của nước Đức. Ngoài mối đe dọa quân sự, còn có các cuộc tấn công mạng, các cuộc tấn công có thể xảy ra nhắm vào kết cấu hạ tầng trọng yếu và biến đổi khí hậu.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia, chính phủ Đức đặt ra một số mục tiêu chiến lược, trong đó nước này sẽ chi ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng từ năm 2024. Chiến lược An ninh Quốc gia của Đức không đề cập đến chính sách đối ngoại cụ thể đối với các nước lớn, cũng như việc thành lập một hội đồng an ninh quốc gia./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *