Bên bờ hạnh phúc

Thời tiết lạnh giá với nhiều băng tuyết ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc, có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người thích băng tuyết trong những năm gần đây. Hiện đang là mùa du lịch ở vùng đất này và lượng du khách đến đây vui chơi đang ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa

Đến với tỉnh Hắc Long Giang, vùng đất nổi tiếng với băng và tuyết, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị.

Một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yabuli tại thành phố Thượng Chí. Kể từ khi mở cửa hồi đầu tháng 11 vừa rồi đến nay, lượng du khách đến với địa điểm này đã tăng lên mức kỷ lục so với cùng thời điểm những năm trước.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thích dạo bước ở Thị trấn Tuyết nằm ở phía đông nam thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nơi đây thu hút du khách với những ngôi nhà bằng gỗ cùng nhiều công trình có hình dạng lạ mắt khi tuyết trắng bao phủ. Đêm đến, cảnh vật nơi đây trở nên kỳ ảo hơn nữa khi hơn 3.000 chiếc đèn lồng màu đỏ được thắp sáng. Địa điểm này đã chào đón hơn 200.000 lượt du khách từ lúc mở cửa hồi đầu tháng 11 đến nay.

Trong khi đó, nhiều công nhân đang bận rộn thu lấy các khối băng trên sông Tùng Hoa ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để chuẩn bị cho Lễ hội Băng và Tuyết Cáp Nhĩ Tân sắp tới. Theo dự kiến, khu vực tổ chức lễ hội năm nay sẽ rộng 810.000 mét vuông, rộng lớn nhất từ trước đến nay. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho du khách  từ khắp nơi trên thế giới những trải nghiệm thú vị./.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *