Bên bờ hạnh phúc

Cộng đồng quốc tế tiếp tục hối thúc thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kéo dài suốt hơn 2 tháng qua. Theo kế hoạch, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt khẩn cấp về tình hình tại vùng lãnh thổ này vào ngày 12/12.

Ảnh minh họa

Người phát ngôn của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bà Monica Grayley cho biết cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Ai Cập và Mauritania. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến họp khẩn để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.

Trong lúc này, với rất ít hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào Dải Gaza, người dân tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng lương thực, nước uống và các hàng hóa cơ bản khác. Tại phiên họp đặc biệt của Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hệ thống y tế của Dải Gaza đang “sụp đổ”. Theo ông, “chỉ có 14 bệnh viện trong số 36 bệnh viện hoạt động được một phần”. WHO cũng đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo “ngay lập tức và không bị cản trở” tại Dải Gaza./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *