Bên bờ hạnh phúc

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ mới đây đã công bố sách hướng dẫn và quy định cho giải Grammy 2024. Theo đó, “chỉ những sáng tạo của con người mới đủ điều kiện” nhận giải thưởng danh giá này. Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực âm nhạc đang phát triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa

Theo Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, AI đang phát triển nhanh chóng và chắc chắn sẽ góp phần định hình tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng trước sự phát triển này. Theo quy định mới, những tác phẩm âm nhạc do AI tạo ra, không có sự đóng góp của con người sẽ không được đề cử giải Grammy ở bất cứ hạng mục nào. Trong khi đó, những tác phẩm được tạo ra với sự trợ giúp của AI có thể được tham gia tranh giải ở một số hạng mục nhất định.

Ngoài hướng dẫn mới về AI, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ còn quy định những người sáng tạo âm nhạc phải đóng góp ít nhất 20% cho một album mới được cùng nhận giải ở hạng mục Album của năm, một trong bốn hạng mục quan trọng của giải Grammy. Trước đây, bất kỳ nhà sản xuất, nhạc sĩ hoặc nghệ sĩ nào có tham gia trong quá trình tạo ra album đều được nhận giải, ngay cả khi người đó chỉ đóng góp nhỏ cho album./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *