Bên bờ hạnh phúc

Tối qua, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bầu ra tân chủ tịch, đó là chính trị gia Reinhard Grindel. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của vị tân chủ tịch này là khôi phục lại uy tín của DFB, vốn đã bị lu mờ sau vụ bê bối mua phiếu bầu trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2006.

Ông Reinhard Grindel năm nay 54 tuổi, đảm nhận chức chủ tịch DFB thay cho người tiền nhiệm Wolfgang Niersbach đã từ chức sau vụ gian lạn phiếu bầu ở kỳ World Cúp đã diễn ra cách 10 năm. Trước đây, ông Reinhard Grindel từng là thành viên quốc hội của thủ tướng Đức Angela Merkel. Hiện tại, 2 người tiền nhiệm của ông Reinhard Grindel là Wolfgang Niersbach và Theo Zwanziger đang bị điều tra về tội danh trốn thuế và các khoản thanh toán không rõ ràng với FiFa trị giá 6,7 triệu euro. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *