Bên bờ hạnh phúc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đối thoại với lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2009 đang diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã có cuộc đối thoại với lãnh đạo (CEO) của 39 tập đoàn, công ty và các doanh nghiệp hàng đầu của thế giới.

Trung tâm mới của châu Á – TBD

Đối thoại với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng khẳng định, tham gia vào nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp có thể tiếp cận với thị trường hơn 80 triệu người tiêu dùng, đi vào thị trường rộng lớn hơn của trên 600 triệu người tiêu dùng ASEAN và xa hơn nữa là các thị trường rộng lớn nhờ sự hình thành các khu vực tự do thương mại ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Nhật Bản, ASEAN – Hàn Quốc…

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng, thực hiện mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm mới cho các cơ hội ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Chính phủ cam kết tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường kinh doanh trong nước, với những điểm nhấn cơ bản nhanh chóng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, trong đó có thị trường vốn để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó là thiết lập môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh cho mọi thành phần kinh tế, cả trong nước và nước ngoài; kiên quyết chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính…

“Chúng tôi cho rằng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài khi làm ăn tại thị trường Việt Nam cũng là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, thành công của quý vị là thành công của chúng tôi, và do đó, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ các lợi ích chính đáng của quý vị”, Phó Thủ tướng nói.

Môi trường ổn định

Tại cuộc đối thoại, các CEO đều đánh giá cao và khẳng định, trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới đang ảm đạm thì Việt Nam vẫn là điểm sáng của châu Á, là sự lựa chọn phù hợp đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo 39 doanh nghiệp hàng đầu thế giới đánh giá cao quyết tâm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Một số ý kiến của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đề xuất Việt Nam xem xét việc cho phép các doanh nghiệp nước ngoài chiếm cổ phần chi phối trong hoạt động liên doanh.

Các doanh nghiệp đến từ Arab Saudi, Pháp bày tỏ mong muốn được đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác dầu khí, nhà máy điện nguyên tử. Các doanh nghiệp của Mỹ, Hà Lan quan tâm tới thị trường bán buôn, bán lẻ của Việt Nam.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc Prudential, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn và an toàn đối với các nhà đầu tư, nhất là về đầu tư tài chính bởi tình hình an ninh, chính trị luôn luôn được đảm bảo và có tính ổn định cao.

Cũng trong ngày 29/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp Hoàng tử Anh, Chủ tịch Học viện Công nghệ Massachusetts, Tổng Giám đốc Prudential, Chủ tịch Tập đoàn ManPower và Canden Coporation.

Dự kiến ngày 30/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gặp Phó Thủ tướng Australia, bà Julia Gilard; Chủ tịch Intel, ông Craig Barrett và dự phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thế giới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *