Bên bờ hạnh phúc

Chiều 19/6, Quốc hội đã bỏ phiếu nhất trí miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009.

Tiếp tục miễn thuế các khoản chuyển nhượng vốn

Quốc hội nhất trí sẽ tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm nay đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, chuyển nhượng thương mại.

Kỳ họp thứ 5, QH khóa XII bế mạc sau 1 tháng làm việc. Ảnh: TTXVN

Qua tổng hợp ý kiến ĐBQH, chỉ có 220/383 đại biểu (chiếm 57%) đồng ý với phương án này. Biểu quyết tại Hội trường chiều nay, Quốc hội không tiếp tục đưa vấn đề này ra lấy ý kiến riêng như đã làm với các điều khoản về chỉ tiêu tăng trưởng, bội chi…

Trước đó, thảo luận tại Hội trường, đại biểu đưa ra nhiều phương án khác nhau.

Theo giải trình của Ủy ban thường vụ QH, chỉ những người có thu nhập cao mới phải nộp thuế. Việc giảm thuế TNCN sẽ có lợi cho một bộ phận người có thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu kích cầu, việc miễn toàn bộ số thuế đã giãn nộp trong 6 tháng đầu năm là cần thiết.

Nhưng trong 6 tháng còn lại, nếu vẫn tiếp tục miễn, giảm thuế TNCN cho mọi đối tượng sẽ không bảo đảm tính nghiêm minh trong thực thi luật.

Việc tiếp tục miễn thuế đối với thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vốn trong năm nay là để khuyến khích thị trường tài chính phục hồi và phát triển, tạo kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển.

Tăng trưởng 5%, bội chi không vượt 7%

Nghị quyết QH về điều chỉnh một số mục tiêu tổng quát đã nói rõ, QH thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của Chính phủ.

Do đó, nhất trí điều chỉnh mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển là tập trung mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ ổn định kinh tế vĩ mô…

QH nhất trí điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) năm nay khoảng 5%, chỉ số giá tiêu dùng dưới 10%, tăng kim ngạch xuất khẩu 3% và bội chi ngân sách không quá 7% GDP.

Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ điều hành bội chi ngân sách nhà nước ở mức thấp nhất và giảm dần trong một số năm tiếp theo.

Ủy ban Thường vụ QH lưu ý, hiện giá dầu thô đang có xu hướng tăng lên trên 60 USD/thùng nhưng giá biến động khó lường, vì vậy, trong quá trình điều hành ngân sách nhà nước, căn cứ diễn biến thực tế, nếu trường hợp giá dầu thô giảm mạnh và có nhiều yếu tố tác động xấu tới thu – chi ngân sách, thì Chính phủ báo cáo với Ủy ban.

QH cũng thống nhất sẽ phát hành bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, y tế.

Bổ sung thêm mục tiêu đầu tư xây dựng ký túc xá SV và các dự án cấp bách, nhất là ở địa phương nghèo. Chính phủ sẽ lên phương án phân bổ, trình Ủy ban Thường vụ QH.

Chiều nay, Quốc hội đã bế mạc kỳ họp thứ 5, QH khóa XII. QH đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, kỳ họp này đã xem xét và thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 6 dự luật.

Theo Nghị quyết QH, trong thời gian QH không họp, nếu phát sinh tình huống cần thiết, cấp bách vượt thẩm quyền thì Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo Lê Nhung (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *