Bên bờ hạnh phúc

Dè dặt để ở mức 19.310-19.390 đồng vào hôm qua, các ngân hàng hôm nay đồng loạt niêm yết giá bán lên sát ngưỡng 19.500 đồng, gần hết room cho phép và suýt soát thị trường tự do.

Vietcombank mua bán USD ở mức cao ngang ngửa với thị trường tự do, quanh 19.425 – 19.460 đồng. Nhưng mức giá này vẫn chưa thấm vào đâu so với ACB. Sáng nay, nhà băng này công bố bán chạm trần 19.500 đồng, trong khi mua vào thấp hơn 50 đồng. Eximbank lại nới rộng khoảng cách mua và bán tới 100 đồng khi ấn định giá mua quanh 19.400 đồng, còn bán lên tới 19.500 đồng.

Diễn biến hôm nay diễn ra hai ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng thêm 2,1% vào 17/7. Hôm qua, các ngân hàng phản ứng khá dè dặt trước thông tin này, chỉ điều chỉnh tăng với mức độ khiêm tốn và báo giá bán phổ biến từ 19.310 đến 19.390 đồng mỗi USD.

Động thái của các ngân hàng gây thắc mắc không ít cho giới đầu tư. Suốt một tháng trước ngày Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, các ngân hàng đều đẩy giá kịch trần (cao hơn 3% so với tỷ giá liên ngân hàng). Nhưng hôm qua, ngày đầu áp dụng tỷ giá liên ngân hàng mới, các ngân hàng đặc biệt là khối quốc doanh chỉ niêm yết giá bán 19.310 đồng (chỉ vênh 2% so với tỷ giá liên ngân hàng).

Một số nguồn tin cho hay, các ngân hàng phải nhận "mệnh lệnh" giữ tỷ giá quanh 19.310 đồng trong ngày đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, liều thuốc thử này không phát huy tác dụng bởi các tổ chức có nguồn cung đôla chưa chịu bán ra, vì kỳ vọng giá phải lên cao hơn nữa, ít nhất là hết trần cho phép (19.500 đồng).

Đôla
Nhiều người mang đôla, vàng đi bán hôm nay khi cả hai thị trường đều tiếp tục xu hướng tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Giao dịch mua bán đôla ngoài thị trường tự do tại TP HCM từ sáng đến chiều không mấy sôi động, nhưng giá cả thì biến đổi khó đoán. Giá không có chuẩn chung mà phụ thuộc vào tuỳ từng nơi, với sự chênh lệch khá lớn.

Theo chủ hiệu kim hoàn trên đường Lê Thánh Tôn, quận một thì giá đôla hiện được điều chỉnh theo lượng khách đến mua nhiều hay ít. Nếu khách mua đông thì mình nâng giá bán lên còn không thì giảm xuống. "Lúc 11h trưa chúng tôi báo giá bán tới 19.550 đồng, thu mua ở 19.480 đồng mỗi USD nhưng đầu giờ chiều hạ giá bán xuống 19.500 đồng vì vắng khách", người chủ nói.

Tính đến 15h chiều nay, điểm thu đổi ngoại tệ tại đường Trần Hưng Đạo, quận 5 vẫn báo giá bán ở mức cao 19.550 đồng, trong khi hiệu vàng trên đường Phan Bội Châu, quận 1 lại công bố giá bán chỉ 19.490 đồng. Còn giá thu mua hiện dao động từ 19.420 – 19.480 đồng.

Các chủ tiệm ở quận một cho biết vào buổi sáng cũng có vài hoạt động mua bán, nhưng bắt đầu từ lúc 13h trở đi, hầu như không có một khách nào đến giao dịch một phần vì trận mưa lớn.

Tuy nhiên, trong thời điểm giá USD biến động thất thường, việc công bố giá tại các điểm thu đổi cũng chỉ mang tính tham khảo, còn hoạt động mua bán trên thực tế sẽ trải qua cuộc mặc cả giữa chủ và khách. Chủ hiệu vàng trên đường Phan Bội Châu, quận một cho biết ít khi nào mua bán đúng như giá tham khảo. Nếu khách muốn bán với số lượng lớn thì có thể thương lượng tăng thêm 40 đến 60 đồng.

Tương tự, tại Hà Nội, giá USD chiều nay tiếp tục trụ ở mức cao. Vào đầu ngày 19/8, các cửa hàng chủ yếu báo giá bán USD ở 19.500 đồng. Đến đầu giờ chiều, niêm yết bán được điều chỉnh tăng lên 19.520, có nơi 19.540 đồng. Cùng lúc đó, giá mua USD phổ biến từ 19.460 đến 19.470 đồng mỗi USD.

Nhìn lại ngày 18/6, giá bán đôla tại Hà Nội chỉ từ 18.990 đến 19.000 đồng. Việc mỗi USD tăng vọt 500 đồng chỉ trong vòng 2 tháng khiến những người đang tích trữ đôla Mỹ sôi sục muốn bán. Ngày hôm nay, các điểm thu đổi ở Hà Nội đông đúc người từ già đến trẻ kiên nhẫn chờ đến lượt vào giao dịch. Có cụ già tóc bạc, chống gậy cũng lọ mọ vào bán 400 USD lúc 16h chiều nay tại một cửa hàng.

Chủ một điểm thu đổi cho biết đà đi bán đôla dàn đều từ hôm qua đến nay sau khi thị trường dần đi vào ổn định. Không nhiều giao dịch số lượng lớn, chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ

Không khí giao dịch vàng chiều nay tiếp tục nóng sốt do đà tăng chưa dừng lại. Giá bán vàng SBJ được Sacombank-SBJ nới rộng từ 27,74 trưa nay lên 27,76 triệu đồng, trong khi giữ nguyên chiều thu mua. Vàng miếng SJC tại TP HCM cũng đắt thêm 40.000 đến 50.000 đồng, hiện đứng ở 28,75 – 28,79 triệu đồng.

Chiều nay tại Hà Nội, nhiều người mang cả vàng trang sức đi bán. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, tại bàn giao dịch chất đầy các hộp nhẫn, vòng tay, kiềng do khách hàng mang đến. Bên cạnh đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ và người dân mang dăm ba lượng đến bán, chiều nay đã lác đác xuất hiện đại gia tại tiệm vàng, với một vài người đi bán hơn trăm lượng.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *