Bên bờ hạnh phúc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, miền Bắc tiếp tục rét đậm thêm ba, bốn ngày nữa. Theo đó, nhiệt độ Hà Nội trong hai ngày cuối tuần có thể xuống thấp nhất 11 độ C, vùng núi cao 0 – 3 độ C.

Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 9, biển động mạnh.

Nhiệt độ một số vùng núi cao sáng nay xuống thấp dưới 5 độ C như Sa Pa 3,2 độ C, vài nơi xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn cùng sương mù dày đặc, trời tét đậm, có nơi rét hại.

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trong hai ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi cao đề phòng sương muối, băng giá xuất hiện. Miền Trung có mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh

Dự báo, đợt rét này còn kéo dài khoảng 3 – 4 ngày nữa, sau đó không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần, trưa chiều nắng hanh, tuy nhiên đêm và sáng trời vẫn rét.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *