Bên bờ hạnh phúc

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) “đổ” vào Việt Nam ước đến tháng 7 năm nay đã đạt 10,1 tỷ USD, bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT cho biết ngày 28/7.

Trong tổng lượng vốn thu hút được, có đến một nửa là phần xin tăng thêm vốn của các dự án cũ. Số vốn đăng ký dự án mới không nhiều. Trong khi ở năm 2008, cơ cấu này là ngược lại, tổng vốn của các dự án đăng ký mới luôn chiếm tới hơn 90% tổng vốn thu hút được.

Mô tả ảnh.
Vốn FDI đang dồn nhiều vào ngành thép (ảnh: gdt.com.vn)

So với cùng kỳ năm trước, vốn FDI thu hút trong các tháng qua đã sụt giảm nghiêm trọng. Trung bình mỗi tháng, mức “hút” vốn FDI đều không vượt nổi ngưỡng 20% của cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, có khoảng 385 dự án mới được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 5,42 tỷ USD, chỉ bằng 35,9% so với cùng kỳ năm trước. 125 lượt dự án xin tăng vốn với số vốn bổ sung là 4,68 tỷ USD vốn thu hút mới và chỉ bằng 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bổ sung thêm cho nguồn vốn FDI tháng 7 tiếp tục là một dự án thép mang tên Somikin của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Với dự án này, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục giữ vị trí là địa phương tập trung nhiều nhất vốn FDI của cả nước (chiếm tới 63%).

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, chỉ có 18% tổng vốn FDI là đổ vào kinh doanh bất động sản, còn lại, phần lớn là vốn FDI đăng ký vào khu vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, chiếm 45% và 21% vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp chế biến.

Vốn thực hiện là 4,6 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cục đầu tư nước ngoài đánh giá, so với mục tiêu giải ngân 8 tỷ USD năm 2009, nhìn chung các dự án đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ dự kiến.

Theo Phạm Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *