Bên bờ hạnh phúc

Kể từ 01/9, học phí đại học sẽ có mức từ 50.000 – 240.000 đồng mỗi tháng. Đây là nội dung theo Quyết định điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập năm học 2009 – 2010 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hôm qua (21/8).

Mô tả ảnh.
Người nhà thí sinh ngóng con em thi ĐH. Ảnh chụp trong kỳ thi tuyển sinh năm 2009. Lê Anh Dũng

Theo đó, mức học phí hàng tháng với sinh viên ĐH sẽ từ 50.000 đến 240.000 đồng.

Con số này ở bậc trung cấp nghề trở xuống: từ 20.000 đến 160.000 đồng; trung cấp chuyên nghiệp: từ 15.000 đến 135.000 đồng.

Với bậc cao đẳng và cao đẳng nghề, mức học phí thấp nhất là 40.000 đồng và cao nhất: 200.000 đồng.

Học thạc sĩ sẽ "có giá" từ 75.000 đến 270.000 đồng.

Mức tối thiểu của học phí tiến sỹ là 100.000 và 330.000 đồng là khung cao nhất.

Mức học phí này áp dụng cho các trường công lập từ năm học 2009 – 2010.

Như vậy, sau 11 năm, kể từ năm 1998, mức "trần" học phí ĐH đã được nâng từ 180.000 đồng lên 240.000 đồng.

Đây là mức điều chỉnh trong lộ trình tăng dần học phí từ nay đến năm 2015 theo đề án Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục được Quốc hội thông qua hồi cuối tháng 6/2009.

Đối với các chương trình đại trà tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập, học phí sẽ "tăng dần, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ và khả năng đóng góp thực tế của người học".

Riêng năm học 2009 – 2010, trong điều kiện nền kinh tế chưa ra khỏi suy giảm, việc điều chỉnh tăng trần học phí tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập chỉ thực hiện ở mức thấp mang tính quá độ.

Chính sách học phí mới sẽ được thực hiện từ năm học 2010 – 2011, điều chỉnh đến năm học 2014 – 2015

Căn cứ vào khung học phí, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục sẽ quy định mức thu học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ GD-ĐT) cho biết, các trường ngoài công lập cũng có thể căn cứ, xem xét dựa theo mức trần học phí của các trường công lập để xem xét điều chỉnh mức học phí của trường cho phù hợp với điều kiện thực tế trong giảng dạy.

"Trong điều kiện hiện nay, các trường ngoài công lập cũng phải nghiên cứu để mức học phí có thể gắn liền với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục".

Tháng 3/2009, theo yêu cầu "công khai học phí", trong cuốn sách "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009" do Bộ GD-ĐT phát hành, mức học phí trung bình các trường ĐH ngoài công lập dao động trong khoảng từ 500.000 đồng đến trên 1 triệu đồng/ tháng. Cũng có trường học phí leo lên đến gần 9 triệu/tháng như Trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý hữu nghị.

Tại hội nghị tổng kết năm học diễn ra ở Đà Nẵng cuối tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho hay, chưa điều chỉnh học phí phổ thông.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, ngành giáo dục đang phối hợp với UBND các tỉnh, thành xây dựng các cơ chế, chính sách… để áp dụng mức học phí phổ thông từ năm học 2010 – 2011.

Theo Lê Nhung (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *